Giả danh du khách thuê xe máy rồi chiếm đoạt

VTV9-Thứ năm, ngày 04/01/2018 09:55 GMT+7

VTV.vn - Trên địa bàn Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang xuất hiện loại tội phạm đóng vai khách du lịch rồi mang giấy chứng minh nhân dân giả thuê xe máy để chiếm đoạt.

Ở Phú Quốc có hàng trăm điểm dịch vụ cho thuê xe máy dành cho khách du lịch. Thủ tục thuê máy ở đây được thực hiện một cách dễ dàng. Khi khách có nhu cầu thuê xe chỉ cần báo với tiếp tân nhà nghỉ hoặc khách sạn nơi mình lưu trú sẽ có người giao xe đến tận nơi. Lợi dụng vào sự thuê mướn dễ dãi này, các đối tượng đã ra tay thực hiện nhiều vi lừa đảo chiếm đoạt hàng chục chiếc xe mô tô. Có người đã bị các đối tượng lừa đảo nhiều lần, chiếm đoạt nhiều chiếc xe với cùng một thủ đoạn.

Mới đây, Công an huyện Phú Quốc bắt tạm giữ đối tượng Huỳnh Quốc Trung ngụ tỉnh Đồng Tháp vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Huỳnh Quốc Trung đã dùng 3 giấy chứng minh nhân dân giả đến thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc thuê phòng nghỉ, sau đó hỏi thuê 2 chiếc xe máy để đem về đất liền bán. Chủ xe phát hiện báo lực lượng công an và biên phòng bắt Trung cùng tang vật.

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động tại vùng sâu, vùng xa Cảnh báo chiêu trò lừa đảo xuất khẩu lao động tại vùng sâu, vùng xa

VTV.vn - Trong thời gian qua, với những lời mời chào, cò mồi về xuất khẩu lao động, nhiều đối tượng đã lừa những người dân thiếu hiểu biết, nhất là ở vùng sâu, vùng xa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước