Gia Lai: Gia tăng tình trạng sử dụng súng tự chế

Anh Quang (VTV8)-Thứ ba, ngày 10/05/2016 09:31 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, tình trạng sử dụng súng tự chế để săn bắn động vật hoang dã trái phép trên địa bàn xã Ia Rsai (huyện Krông Pa) có chiều hướng gia tăng.

Mặc dù các lực lượng chức năng đã vào cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân giao nộp nhưng tình trạng sử dụng súng tự chế trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, gây mất an ninh trật tự.

Qua nhiều đợt cao điểm tuần tra, kiểm soát, công an xã đã phát hiện và thu 56 khẩu súng, gồm súng bắn hơi cồn và súng kíp. Việc sử dụng súng tự chế gia tăng chủ yếu do người dân học hỏi lẫn nhau cùng việc chế tạo các loại súng này khá dễ dàng. Việc quản lý, thu hồi các vũ khí tự chế trên địa bàn đang gặp nhiều khó khăn do người dân vẫn giữ thói quen săn bắn và chưa tự giác giao nộp cho chính quyền địa phương.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước