Gia Lai sơ tán hơn 1.000 hộ dân tránh lũ dâng nhanh

Tấn Hiền, Trọng Thịnh-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 19:42 GMT+7

VTV.vn - Chính quyền thị xã An Khê, Gia Lai huy động lực lượng trên địa bàn sẽ sơ tán trên 1.000 hộ dân đến nơi an toàn, đề phòng nước lũ dâng nhanh.

Những ngày qua, Tây Nguyên liên tục có mưa cộng với việc thủy điện An Khê - Kanak xả lũ với lưu lượng lớn đã khiến một số vùng phía Đông Trường Sơn bị ngập lụt. Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Tây Nguyên, trong 24 giớ tới, tại một số số địa phương, lũ trên sông Ba sẽ vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2009. Hiện công tác ứng phó đang được gấp rút tiến hành.

Đến 15h chiều nay (16/12), Thuỷ điện An Khê xả lũ với lưu lượng 2200m3/s và liên tục thông báo thay đổi lưu lượng xả lũ ngày một tăng đã khiến tình trạng ngập lụt nghiêm trọng hơn. Theo thông báo của thuỷ điện này, đến 19h hôm nay, lưu lượng xả lũ sẽ ở mức 4300m3/s, gần gấp đôi đỉnh lũ năm 2013.

Để ứng phó với mưa lũ cộng với việc thủy điện xả lũ dồn dập, đến nay, hơn 200 hộ dân sống dọc sông Ba và những vùng xung yếu đã được sơ tán. Tại thị xã An Khê, nơi chịu ảnh hưởng đầu tiên từ việc xả lũ của thủy điện này, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ cùng với các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn sẽ sơ tán trên 1000 hộ dân đến nơi an toàn đề phòng nước lũ dâng nhanh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước