Gia tăng tình trạng “bức tử” rừng thông ở Đà Lạt

VTV8-Thứ năm, ngày 16/03/2017 21:48 GMT+7

Cà phê đã được trồng sau khi rừng thông bị đốn hạ. (Ảnh: Báo Người Lao động)

VTV.vn - Ken cây, đổ thuốc diệt cỏ... là những kiểu ra tay tàn độc nhằm “bức tử” nhiều cánh rừng thông ở thành phố Đà Lạt trong thời gian qua.

Mục đích của những hành động tàn phá rừng này là sau khi thông chết sẽ chiếm đất để sản xuất. Theo hạt kiểm lâm Đà Lạt, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã phát hiện hơn 70 vụ cạo gốc thông và đổ hóa chất, làm chết gần 600 cây thông. Trong những tháng đầu năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện 5 vụ, làm chết 24 cây.

Tình trạng này đã diễn ra lâu nay với nhiều thủ đoạn triệt hạ để cây thông chết dần. Ở một số địa bàn khó phát hiện, việc ngăn chặn của cơ quan chức năng gặp rất nhiều khó khăn. Cùng với việc khó phát hiện, chế tài xử lý hành vi phá rừng thông kiểu ken cây trong thời gian qua chưa thực sự hiệu quả. 

Do vậy, công tác phối hợp tuần tra, tuyên truyền đang là giải pháp được hạt kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng và chính quyền địa phương thành phố Đà Lạt đặt lên hàng đầu, qua đó có thể kịp thời ngăn chặn những hành vi ken cây nhằm "bức tử" rừng thông Đà Lạt như thời gian vừa qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước