Giá vàng và USD

Quỳnh Anh -Thứ năm, ngày 18/08/2011 14:55 GMT+7

Tính đến trưa nay, giá vàng SJC đang được niêm yết ở mốc 45 triệu 320 nghìn đồng/lượng mua vào và 45 triệu 480 nghìn đồng/lượng bán ra.

Trong phiên giao dịch tại thị trường Mỹ đêm qua, giá vàng đã tăng phiên thứ 3 liên tiếp do sức ép lạm phát gia tăng. Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng thất vọng vì tình hình nợ công ở châu Âu không được giải quyết sau các ý kiến được đưa ra bởi hội nghị Pháp - Đức.

Đóng cửa phiên, giá vàng giao ngay tăng lên 1.790 USD/ounce, chỉ còn cách khoảng 23 USD so với mức kỷ lục 1.813 USD/ounce thiết lập hôm 11/8. Sáng nay trên thị trường châu Á, giá vàng đang giao tăng lên mốc 1.793 USD/ounce.

Một thông tin đáng chú ý, đó là Tổng thống Venezuela ông Hugo Chavez cho biết, nước này đang lên kế hoạch quốc hữu ngành công nghiệp vàng và rút hơn 200 tấn vàng trị giá hơn 11 tỷ USD được gửi tại các kho ở Mỹ và châu Âu về nước. Như vậy là nhu cầu vàng sẽ còn tăng cao trong thời gian tới.

Trong phiên giao dịch đêm qua, quỹ đầu tư tín thác bằng vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust cũng tiếp tục mua thêm hơn 9 tấn, đưa lượng nắm giữ lên 1.271,98 tấn. Đây là phiên thứ 2 liên tiếp quỹ này mua vào.

Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng được NHNN công bố áp dụng vẫn ở mức 20.618 đồng. NHTM Vietcombank nâng giá mua USD thêm 26 đồng so với hôm qua, mua - bán ở mức 20.800 - 20.824 đồng/USD.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước