Giá vé xe dịp lễ, Tết tăng bất thường, người dân Phú Yên bức xúc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/01/2018 10:51 GMT+7

VTV.vn - Lợi dụng nhu cầu bức thiết của người dân, một số doanh nghiệp vận tải hành khách tại tỉnh Phú Yên đã tự ý bán vé cao hơn giá niêm yết vào các dịp lễ, Tết.

Trong dịp Tết Dương lịch, khi mua vé xe tuyến TP.HCM - thành phố Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) và ngược lại, một người đàn ông đã tỏ ra rất bức xúc khi trên vé in mức giá 432.000 đồng sau khi đã tăng kịch trần 60%, nhân viên bán vé lại thu của khách 500.000 đồng. Đây cũng là bức xúc của nhiều hành khách khi đến mua vé xe Tết tại nhà xe này.

Tại một nhà xe khác, giá vé xe Tết Nguyên đán tuyến TP.HCM - thành phố Tuy Hòa cũng bán không đúng với giá niêm yết. Nhân viên bán vé giải thích, dù giá vé đã tăng 40 - 60% so với bình thường nhưng vẫn không đủ bù các chi phí phát sinh. Giá ghi trong vé chỉ là giá để niêm yết bắt buộc, khi bán cho khách sẽ thương lượng giá vé.

Với những người đi làm ăn, học tập xa quê, các dịp lễ, Tết là cơ hội để họ được về thăm quê, gặp gỡ, đoàn tụ với người thân. Mỗi năm vào các dịp lễ, Tết, việc mua được vé tàu, xe luôn là mối quan tâm hàng đầu của những người miền Trung đang làm ăn, học tập tại TP.HCM. Tuy nhiên, trên thực tế, chuyện khan hiếm vé, giá vé tăng cao không phải là điều mới tại tỉnh Phú Yên vì năm nào tình trạng này cũng xảy ra.


Nhiều hãng xe phía Nam tăng giá vé dịp Tết Mậu Tuất 2018 Nhiều hãng xe phía Nam tăng giá vé dịp Tết Mậu Tuất 2018

VTV.vn - BX Miền Đông cho biết 12/250 hãng xe khách từ bến này đã thực hiện kê khai, niêm yết giá vé dịp Tết Mậu Tuất. Một số hãng có giá vé tăng từ 20-60% sau 15 tháng Chạp.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước