Giảm gần 70% tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới

Nguyễn Sơn (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 28/10/2016 21:15 GMT+7

Bộ đội Biên phòng phá một vụ vận chuyển ma túy có vũ trang

VTV.vn - Hiện tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới tỉnh Sơn La đã giảm gần 70%.

Sáng 28/10 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết 2 năm thực hiện Kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới tỉnh Sơn La.

Đây là kế hoạch phối hợp đồng bộ giữa Bộ đội Biên phòng, các cấp ủy đảng, chính quyền và lực lượng chức năng của Lào và Việt Nam trong phòng chống tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang từ khu vực Tam giác vàng, gọi tắt là Kế hoạch 3597.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Kế hoạch 3597 về đấu tranh, ngăn chặn tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới được triển khai từ tháng 11/2014. Kế hoạch tổng hợp đồng bộ nhiều giải pháp, hoạch tập trung chủ yếu vào khu vực biên giới Việt Lào mà điểm nóng là vùng giáp ranh giữa tỉnh Huaphanh của Lào và Sơn La của Việt Nam.

Sau 2 năm thực hiện, Bộ đội Biên phòng phối hợp với các lực lượng chức năng khác đã phát hiện, triệt xóa nhiều đường dây, tụ điểm. Bắt giữ hơn 330 đối tượng, thu được 30 súng quân dụng và số lượng lớn đạn và lựu đạn, thu giữ gần 850 bánh heroin, hơn 370.000 viên ma túy tổng hợp, gần 2 tấn cần sa khô và 3,5 tấn tiền chất ma túy. Hiện tội phạm vận chuyển ma túy có vũ trang qua biên giới khu vực này đã giảm gần 70%.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tiến hành đồng bộ các giải pháp: chính trị, nghiệp vụ, vũ trang, nhằm tạo sự chuyển biến thực sự rõ rệt về hiệu quả ngăn chặn tội phạm ma túy có vũ trang qua biên giới.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước