Hà Nam: Người dân vứt lợn chết gây ô nhiễm môi trường

Hoàng Dương, Nam Việt (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 18:36 GMT+7

VTV.vn - Vài tháng trở lại đây, một bãi tập kết lợn chết đã hình thành trên con đường liên thôn giữa xã Ngọc Lũ và Bồ Đề, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Nằm ngay sát thôn 7, xã Bồ Đề, cứ sau mỗi đêm lại có thêm xác lợn chết bị vứt bừa bãi hai bên đường. Hiện đã có hàng trăm con lợn đang phân hủy bốc mùi hôi thối tại đây. Các đối tượng có lợn chết thường đổ trộm vào ban đêm nên rất khó kiểm soát. Từ đầu năm 2016 tới nay, tình trạng lợn chết bị vứt tại khu vực này ngày càng gia tăng nhưng chính quyền xã Ngọc Lũ chưa có biện pháp mạnh để răn đe.

Theo quy định, khi có lợn chết, hộ dân phải báo cho cán bộ thú y địa phương, tiến hành tiêu hủy trong hố chôn, rắc vôi bột và đốt tiêu hủy. Vì tiết kiệm chi phí và ngại báo cáo, một số hộ dân nuôi lợn đã biến khu vực này trở thành một vùng ô nhiễm nặng.

Hàng ngàn xác lợn chết trên sông Hoàng Phố Hàng ngàn xác lợn chết trên sông Hoàng Phố

Giới chức thành phố Thượng Hải (Trung Quốc) cho biết, số lợn chết vớt được trên sông Hoàng Phố đã tăng gấp đôi trong hai ngày qua, lên đến gần 6.000 con.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước