Hà Nội bác bỏ phương án tăng giá cước vận tải theo giá xăng

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 08/09/2017 08:49 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho biết đã bác đề xuất của một số doanh nghiệp vận tải trong việc tăng giá cước vận tải, do giá xăng tăng.

Lý do bác bỏ là do mức tăng giá cước vận tải theo đề xuất cao hoặc các lý do giải trình đi kèm phương án tăng không chính đáng, hợp lý.

Từ đầu năm tới nay, giá xăng đã nhiều lần được điều chỉnh. Tuy nhiên, tới nay, tính chung lại giá xăng chỉ tăng thêm hơn 260 đồng/lít so với đầu năm.

Bộ Tài chính đã có thông tư quy định, nếu doanh nghiệp tăng giá trong phạm vi 5% thì có quyền chủ động tăng. Trường hợp tăng giá trên 5%, trước khi tăng, doanh nghiệp buộc phải gửi bản kê khai lên Sở GTVT. Cơ quan này sẽ tiếp nhận phương án đó và quyết định có đồng ý cho tăng hay không.

Cước vận tải rục rịch tăng theo giá xăng Cước vận tải rục rịch tăng theo giá xăng

VTV.vn - Sau khi giá xăng tăng gần 1.000 đồng/lít trong lần điều chỉnh mới nhất, các doanh nghiệp vận tải đang rục rịch tính lại giá cước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước