Hà Nội bị Thủ tướng "nhắc nhở" về an toàn giao thông

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 26/09/2016 21:09 GMT+7

VTV.vn - Theo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Thủ tướng nhắc TP Hà Nội về ATGT khi liên tiếp xảy ra những vụ việc đau lòng do xe chở tôn cứa cổ trên phố.

Thông tin này do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đưa ra trong buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND Hà Nội vào sáng 26/9.

Vụ việc mới đây nhất là vào khoảng 13h40 ngày 25/9 khi một người phụ nữ cùng 2 người khác đứng chờ xe khách tại khu vực cầu Mai Lĩnh (quận Hà Đông) thì bị một xe cải tiến chở tôn tấm, cọc tre tông phải. Nạn nhân bị phần chân chống của chiếc xe cải tiến sắc nhọn cứa vào cổ, tử vong tại bệnh viện.

Phòng Cảnh sát giao thông thành phố Hà Nội cho biết, từ đầu năm 2016 đến nay đã tổ chức nhiều đợt ra quân cao điểm xử lý các loại xe bất hợp pháp này, phát hiện, xử lý gần 3.400 trường hợp vi phạm, trong đó có hơn 2.000 xe mô tô, gần 600 trường hợp xe ba bánh tự đóng và gần 60 trường hợp xe thô sơ. Tuy nhiên, những con số trên còn khiêm tốn so với thực tế.

Bé trai bị tôn cứa cổ tử vong vì mất máu cấp Bé trai bị tôn cứa cổ tử vong vì mất máu cấp Thêm một nạn nhân chết do bị tấm tôn cứa cổ Thêm một nạn nhân chết do bị tấm tôn cứa cổ Ra quân xử lý xe chở hàng cồng kềnh sau vụ bé trai bị tôn cứa cổ Ra quân xử lý xe chở hàng cồng kềnh sau vụ bé trai bị tôn cứa cổ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước