Hà Nội có đủ sức điều trị và phòng bệnh sốt xuất huyết?

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 09/08/2017 20:03 GMT+7

VTV.vn - Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, Sở Y tế cùng các đơn vị trong ngành đều có kế hoạch sẵn sàng điều trị dịch sốt xuất huyết.

Hà Nam ghi nhận gần 150 ca mắc đã công bố dịch sốt xuất huyết, còn Hà Nội đến thời điểm này ghi nhận trên 13.000 ca mắc sốt xuất huyết, các bệnh viện quá tải và vẫn còn trên 500 ổ dịch vẫn chưa công bố dịch.

Ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, tình hình sốt xuất huyết tại Hà Nội năm nay nằm trong bối cảnh chung của thế giới cũng như ở Việt Nam. Theo dõi của ngành y tế trong 10 năm nay cho thấy sốt xuất huyết vẫn lưu hành ở Hà Nội. Vào năm 2009, Hà Nội ghi nhận trên 16.000 ca mắc, có 4 ca tử vong; năm 2015 có trên 15.000 ca mắc, không có trường hợp nào tử vong.

Đối với năm nay, theo báo cáo của Cục Y tế dự phòng, Hà Nội về mặt số tuyệt đối đang đứng thứ 2 sau TP.HCM, nhưng số mắc/100.000 dân đứng thứ 5 so với các tỉnh, thành trên cả nước. Năm nay, tính từ ngày 1/1, đến nay Hà Nội có trên 13.000 ca ghi nhận mắc sốt xuất huyết, 5 trường hợp đã tử vong. Số ca mắc sốt xuất huyết này chủ yếu tập trung ở các quận nội thành. Năm nay, sốt xuất huyết ở Hà Nội đến sớm hơn mọi khi.

Thông thường theo các chuyên gia, đỉnh dịch sốt xuất huyết hàng năm thường rơi vào tháng 9 hoặc tháng 11. Năm nay do thời tiết thuận lợi cho muỗi phát triển, việc dự báo đỉnh dịch đến bây giờ khó có thể lường trước.

Bệnh sốt xuất huyết là bệnh lưu hành ở Hà Nội trong nhiều năm nay nên Hà Nội luôn luôn chủ động và sẵn sàng trong việc phòng chống và điều trị bệnh sốt xuất huyết. Trong tình hình dịch sốt xuất huyết như hiện nay, các cấp chính quyền và các đơn vị trong ngành y tế đều có kế hoạch sẵn sàng điều trị sốt xuất huyết.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước