Hà Nội: Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ lừa đảo bán nhiều căn hộ cao cấp

Minh Đức-Chủ nhật, ngày 23/07/2017 17:45 GMT+7

VTV.vn - Bằng thủ đoạn thuê các căn chung cư dài hạn, dùng máy tính, máy in màu, máy scan để làm giả hợp đồng mua bán, đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) đã khởi tố Nguyễn Quang Huy (34 tuổi, trú tại quận Ba Đình, Hà Nội) tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Trước đó, vào ngày 20/4, công an quận Bắc Từ Liêm cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối tượng về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức theo Điều 267 Bộ luật hình sự.

Hà Nội: Khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ lừa đảo bán nhiều căn hộ cao cấp - Ảnh 1.

Đối tượng Nguyễn Quang Huy làm giả con dấu, tài liệu cơ quan để lừa đảo, bán các căn hộ

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Quang Huy sinh năm 1983, trú tại phường Điện Biên, quận Ba Đình, Hà Nội đã thuê và ở tại căn hộ số 804 tòa nhà Hei Tower chung cư Điện lực số 1, đường Ngụy Như Kon Tum, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đối tượng còn thuê thêm một số căn hộ chung cư khác, trong đó có căn hộ số 2010 và 3207 Tòa nhà Diamond Flower Tower số 1, đường Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính; căn hộ B11 tầng 18 tòa nhà Golden West tại lô đất số 2.5 HH đường Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân.

Nguyễn Quang Huy đã sử dụng máy tính, máy scan, máy in màu để làm giả hợp đồng mua bán các căn chung cư. Trên giấy tờ làm giả có chữ ký xác nhận và dấu tròn thể hiện Huy là chủ sở hữu của các căn hộ. Đối tượng sử dụng những hợp đồng giả này để vay tiền các cá nhân dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng căn hộ, giao dịch được thực hiện tại các văn phòng công chứng.

Thủ đoạn của đối tượng là ký hợp đồng thuê nhà dài hạn, trả tiền thuê qua tài khoản ngân hàng đều đặn nên chủ nhà tin tưởng, ít khi đến kiểm tra. Huy sử dụng giấy tờ giả qua mặt các văn phòng công chứng để làm thủ tục mua bán nhà công khai. Vậy nên những người mua căn hộ đều không biết mình bị lừa. Bằng cách này, Huy đã bán trót lọt nhiều căn hộ và lừa đảo khoảng 10 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Cơ quan công an khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quang Huy tại căn hộ nằm trên đường Ngụy Như Kon Tum đã phát hiện và thu giữ máy tính, máy in màu, máy scan dùng để làm giả hợp đồng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Từ khóa:

lừa đảo

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước