Hà Nội lần đầu tiên tổ chức lễ hội đua thuyền rồng trên hồ Tây

Tổng hợp-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 10:52 GMT+7

Ảnh: Đỗ Đức

VTV.vn - Khoảng 400 vận động viên của 27 đội đến từ các câu lạc bộ đua thuyền sẽ tham gia tranh tài ở hồ Tây ngày hôm nay (mùng 9 Tết Mậu Tuất).

Các đội tham gia với hai nội dung đua thuyền truyền thống (dành cho các đội của quận, huyện TP Hà Nội) và thuyền tiêu chuẩn (câu lạc bộ các tỉnh, thành).

Địa điểm tổ chức lễ hội tại hồ Tây, đoạn đường Thanh Niên (từ chùa Trấn Quốc đến vườn hoa Lý Tự Trọng) với đường đua dài 600m; thời gian từ 10 - 15h ngày 24/2 (mùng 9 Tết Nguyên đán) và mở cửa miễn phí.

Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở VH-TT&DL Hà Nội, đại diện ban tổ chức cho biết đây là lần đầu tiên TP Hà Nội tổ chức đua thuyền trên hồ Tây.

Ngoài hoạt động đua thuyền, ban tổ chức còn bố trí 2 sân khấu chèo tại vườn hoa Lý Tự Trọng và vỉa hè đường Thanh Niên để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân. Trước giờ thi đấu sẽ là lễ diễu hành của các vận động viên đua thuyền, lướt ván, đoàn xe moto và xe đạp để tạo điểm nhấn cả dưới nước lẫn trên đường phố.

"Việc tổ chức lễ hội lần này là một trong những hoạt động cụ thể hóa chủ trương đưa hồ Tây thành điểm đến hấp dẫn của Hà Nội. Nếu thí điểm thành công, chúng tôi sẽ duy trì và có thể mở rộng mời các đội trong khu vực ASEAN", ông Động cho biết.

Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ diễn ra trong 2 tháng Lễ hội Pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng 2018 sẽ diễn ra trong 2 tháng Lễ hội mùa Xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2018 Lễ hội mùa Xuân các dân tộc tỉnh Gia Lai năm 2018 Hà Tĩnh: Lễ hội rước sắc phong Vua Hàm Nghi Hà Tĩnh: Lễ hội rước sắc phong Vua Hàm Nghi

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước