Hà Nội mở rộng mô hình trông xe qua điện thoại di động

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 12/08/2017 06:03 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Từ 1/10/2017, Hà Nội dự kiến triển khai rộng rãi mô hình trông giữ xe tự động qua điện thoại di động tại 4 quận nội thành là Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Đống Đa và Ba Đình.

Trước đó, công nghệ iParking đã được áp dụng thí điểm trên phố Lý Thường Kiệt và Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Tính từ ngày 1/5-15/6 đã có hơn 56.000 giao dịch được thực hiện. 100% các giao dịch thanh toán không thực hiện bằng tiền mặt giúp tăng tính minh bạch, thuận tiện, tránh tình trạng "chặt chém" mỗi khi gửi xe.

Đối với tình trạng đỗ xe không thanh toán hoặc thanh toán không đầy đủ, đỗ xe quá giờ đăng ký…, các cơ quan chức năng trên địa bàn thành phố sẽ xây dựng và áp dụng chế tài xử phạt để tránh thất thoát, đồng thời đáp ứng nhu cầu đỗ xe thực tế của người dân trong thời gian tới.

Iparking nên làm, chưa thông minh lắm cũng không sao Iparking nên làm, chưa thông minh lắm cũng không sao

VTV.vn - Chia sẻ với VTV News, ông Nguyễn Nhật Quang, Phó Chủ tịch Vinasa tin rằng Iparking là điều rất đáng hoan nghênh của Hà Nội trong nỗ lực cải thiện văn minh đô thị.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước