Hà Nội: Phát hiện cơ sở in lậu 10.000 bộ sách giáo khoa

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 29/06/2017 20:20 GMT+7

VTV.vn - Lực lượng chức năng TP Hà Nội vừa phát hiện cơ sở in ấn của Công ty TNHH Thương mại Hải Anh đang có hành vi in ấn trái phép 10.000 bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6.

Đội Quản lý thị trường số 14, Quản lý Thị trường Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra cơ sở in ấn của Công ty TNHH Thương mại Hải Anh có trụ sở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Qua đó, lượng lực quản lý thị trường phát hiện cơ sở này đang có hành vi in ấn trái phép 10.000 bộ sách giáo khoa tiếng Anh lớp 6 dưới dạng bán thành phẩm.

Số sách giáo khoa tiếng Anh bị thu giữ có trị giá trên 300 triệu đồng. Theo đại diện Nhà xuất bản Giáo dục, toàn bộ ấn phẩm trên là sách in lậu và vi phạm nghiêm trọng bản quyền mà đơn vị này đã ký kết với đối tác quốc tế. Đồng thời đại diện Nhà xuất bản Giáo dục cho biết, đã phát hiện và cảnh báo nhiều lần hành vi in sách giáo khoa lậu của công ty này nhưng chưa được xử lý dứt điểm.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Bất bình đẳng giới từ sách giáo khoa Bất bình đẳng giới từ sách giáo khoa

VTV.vn - Trong số hơn 8.000 nhân vật xuất hiện trong các cuốn sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12, chỉ có 24% là nữ giới.



* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước