Hà Nội thí điểm dừng đỗ xe thông minh ở quận Hoàn Kiếm

Khánh Nguyễn-Chủ nhật, ngày 05/03/2017 20:30 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Trong thời gian tới, Hà Nội sẽ thí điểm xây dựng các bãi trông giữ xe bằng hệ thống thiết bị thông minh trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng.

Tại buổi làm việc với Ban chỉ đạo 197 Thành phố, chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện Kế hoạch tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng lòng đường, hè phố và các điểm trông giữ phương tiện trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, hiện Thành phố đang thí điểm xây dựng các bãi trông giữ xe bằng hệ thống thiết bị thông minh.

Cụ thể, đối với việc xử lý vi phạm về trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã giao Sở GTVT phối hợp cùng với Công an TP Hà Nội kiểm tra, xử lý nghiêm đối với tất cả các điểm trông giữ phương tiện. Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cũng giao cho Sở GTVT thí điểm xây dựng các bãi trông giữ xe bằng hệ thống thiết bị thông minh trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng; tổ chức kiểm tra, khảo sát công bố công khai những điểm trông giữ phương tiện; thu lại tất cả các điểm trông giữ xe hiện nay, kể cả của các cơ quan Nhà nước ở ngoài đường để đảm bảo công bằng.

Hiện trên địa bàn Hà Nội xuất hiện tình trạng nhiều điểm trông giữ xe không phép. Người gửi xe thường phải trả phí cao hơn nhiều lần so với quy định, và hầu như không nhận được vé trông giữ xe. Đặc biệt, trong dịp cuối tuần, nhu cầu dừng đỗ xe ở khu vực không gian phố đi bộ và phố cổ là rất lớn. Tình trạng xe máy bị thu phí lên tới 10.000 – 30.000 đồng diễn ra phổ biến trong khi đối với ô tô lên tới 50.000 – 200.000 đồng/lượt/xe. Tình trạng này gây thất thoát ngân sách của Nhà nước và tạo ra tình trạng lộn xộn trong khâu quản lý, nhất là ở các quận nội thành.

Vì thế, 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng khi được đưa vào thí điểm sẽ chấm dứt tình trạng nhiều công ty, điểm trông giữ tự phát của người dân hiện nay thu quá giá quy định. Theo kế hoạch, sau khi thống nhất vị trí các điểm đỗ xe dưới lòng đường, Sở GTVT sẽ tiến hành kẻ vạch sơn, lắp đặt trang thiết bị công nghệ như cảm biến, camera, trạm thu phí… Việc thu phí đỗ xe được tính theo giờ và người gửi xe cũng có thể thanh toán bằng điện thoại một cách nhanh chóng và thuận tiện.

Hà Nội thí điểm dừng đỗ xe thông minh ở quận Hoàn Kiếm - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, sẽ thí điểm bãi trông giữ xe thông minh trên 2 tuyến phố Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm. Ảnh: Lê Hải

Ngoài ra, để giải quyết nhu cầu gửi xe của người dân trên các tuyến phố, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung giao cho Chủ tịch UBND 4 quận nội thành gồm Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Ba Đình nghiên cứu, vận động những hộ có nhà mặt đường với diện tích phù hợp làm điểm trông giữ phương tiện.

"Cần có cơ chế khuyến khích những hộ dân này. Người dân đến các tuyến phố đó mua sắm chỉ cần gửi xe vào nơi này, rồi đi bộ vài chục mét sẽ không là vấn đề gì lớn, đồng thời, cũng giúp đảm bảo văn minh đô thị, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè", Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung chỉ đạo.

Hà Nội ban hành khung giá trông xe mới Hà Nội ban hành khung giá trông xe mới

VTV.vn - UBND TP Hà Nội đã ban hành quyết định mới về mức giá dịch vụ trông giữ xe trên địa bàn thành phố, áp dụng cho dịch vụ trông giữ xe đạp, kể cả xe đạp điện, xe máy, xe ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước