Hà Nội: Xây dựng hầm ngầm, giảm số điểm úng ngập thường xuyên

Minh Đức-Thứ năm, ngày 07/06/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo đề xuất, dự án xây dựng hầm ngầm điều tiết nước mưa sẽ được thực hiện với công nghệ Nhật, sau khi triển khai thành phố Hà Nội sẽ chỉ còn 4 điểm ngập úng cố hữu.

Ông Võ Tiến Hùng - Giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội cho biết, trong năm 2017, lượng mưa trung bình so với năm 2016 và các năm trước tăng lên từ 15 - 30%. Tuy nhiên, hệ thống thoát nước được vận hành an toàn, không để thời gian ngập úng kéo dài. Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã giải quyết được 3 điểm ngập úng, đưa số điểm ngập úng trên địa bàn thành phố giảm xuống còn 15 điểm.

Lãnh đạo công ty Thoát nước Hà Nội cho biết thêm, việc thoát nước ở một số địa điểm như các khu đô thị mới ở phía Tây Nam thành phố còn kém, nhiều trận mưa lớn diễn ra khiến người dân phải di chuyển bằng thuyền. Lý do là bởi kết cấu hạ tầng kỹ thuật của những khu đô thị này chưa được đồng bộ, chưa kết nối hệ thống thoát nước với các khu vực xung quanh. Nhiều đô thị khi kết nối còn phụ thuộc vào hệ thống thoát nước thủy lợi, phụ thuộc vào việc điều tiết tưới tiêu. Nhiều đô thị nằm ở địa bàn trũng thấp, tụ thủy nhưng không đầu tư vào hệ thống bơm ra ngoài.

Ông Hùng cũng chia sẻ, công tác thoát nước khu vực phía Tây Nam thành phố chưa được cải thiện nhiều, tình hình ngập úng tại đây vào mùa mưa chỉ có thể đỡ hơn sau khi 3 tổ máy của trạm bơm Yên Nghĩa hoạt động vào khoảng tháng 8/2018. Hiện thành phố đã đầu tư xây dựng trung tâm giám sát hệ thống thoát nước, hoàn thiện xong 41 hệ thống đo mưa tự động và kiểm soát mực nước.

Nhìn nhận chung về các điểm ngập úng hiện tại, lãnh đạo Công ty Thoát nước Hà Nội cho biết thành phố còn 15 điểm ngập úng. Công ty đang tiến hành giải quyết 2 điểm ở bến xe phía Nam và phố Nguyễn Chính, sẽ hoàn thành vào khoảng giữa tháng 7. Dự kiến điểm ngập úng ở phố Phan Văn Trường sẽ được giải quyết vào cuối tháng 7, đầu tháng 8.

Trong số 12 điểm ngập úng còn lại, có 8 điểm vướng vào các dự án trên địa bàn thành phố. Khi các dự án triển khai xong sẽ hết úng ngập. Như vậy thành phố còn 4 điểm ngập úng cố hữu nằm trên các điểm thấp, trũng.

Được biết, đơn vị đang đề xuất giải pháp xây dựng hồ điều tiết ngầm để xử lý 3 điểm ở ngã 5 Đường Thành - Bát Đàn - Nhà Hỏa; phố Nguyễn Khuyến; Cao Bá Quát. Theo đó, khi có mưa, nước sẽ được đưa về hầm chứa nhân tạo, sau đó điều tiết bằng hệ thống bơm tự động và lượng nước này sẽ dùng để tưới cây hoặc dùng trong việc cứu hỏa. Theo đề xuất, dự án xây hồ điều tiết ngầm sẽ được thực hiện với công nghệ Nhật, tổng thể một công trình hết khoảng 25 tỷ đồng, trong đó 2/3 là tiền vật liệu - xây lắm, thiết bị bơm chiếm 1/3 còn lại. Đơn vị cũng đã vào TP Hồ Chí Minh để nghiên cứu, tham khảo mô hình thí điểm tại đây.

Hiện Công ty Thoát nước đang thí điểm nghiên cứu ở Đường Thành, dự kiến xây dựng hầm ngầm dung tích khoảng hơn 2 nghìn mét khối, giải quyết được một số điểm ngập úng trong khu vực này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước