Hải Phòng: Bắt giữ hơn 700kg vảy tê tê khai là nụ hoa hồng

Nguyễn Trung, Quang Lâm (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 06/07/2017 21:48 GMT+7

Vảy tê tê được cất giấu tinh vi.

VTV.vn - Trong lô hàng bị bắt giữ, cơ quan Hải quan còn phát hiện hơn 700 kg vảy tê tê được cất giấu rất tinh vi.

Sáng nay (6/7), tại cảng Đình Vũ, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện và tạm giữ một lượng lớn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ thuộc diện hàng tạm nhập tái xuất. Đáng chú ý, trong lô hàng này, cơ quan Hải quan còn phát hiện hơn 700 kg vảy tê tê được cất giấu rất tinh vi.

Số vảy tê tê này được cất giấu trong lô hàng tạm nhập tái xuất từ Pakistan qua lãnh thổ Việt Nam. Trên tờ khai hải quan, chủ hàng khai báo là nụ và cánh hoa hồng. Nhưng khi kiểm tra thực tế, ngoài hơn 700 kg tê tê, cơ quan Hải quan còn phát hiện hầu hết hàng hóa đều không đúng với khai báo. Vảy tê tê là mặt hàng cấm theo Công ước quốc tế về bảo vệ các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước Cites) mà Việt Nam là thành viên.

Hải Phòng: Bắt giữ hơn 700kg vảy tê tê khai là nụ hoa hồng - Ảnh 1.

Hải quan Hải Phòng đã phát hiện hơn 10.000 đôi giày giả nhãn hiệu.

Cũng trong ngày hôm nay, Hải quan Hải Phòng đã phát hiện hơn 10.000 đôi giày giả nhãn hiệu nổi tiếng của Mỹ và hơn 50.000 lọ dầu nhớt giả nhãn hiệu HONDA trị giá gần 10 tỷ đồng, chứa trong 4 container loại 40 feet đang chuẩn bị quá cảnh qua Cảng Hải Phòng sang Lào.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước