Hạn chế lạm dụng dấu mật để bưng bít thông tin

Quang Hiệu (Ban Thời sự)-Thứ tư, ngày 22/11/2017 20:59 GMT+7

VTV.vn - Các Đại biểu Quốc hội đề nghị tránh tình trạng lợi dụng "quy định mật" để gây thêm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, bưng bít thông tin.

Sáng nay (22/11), thảo luận về dự án Luật Bảo vệ bí mật Nhà nước, tuy khẳng định việc xây dựng luật là cần thiết nhằm giảm thiểu tình trạng tiết lộ, lọt bí mật Nhà nước, song các Đại biểu cũng đề nghị nghiên cứu kỹ để tránh tình trạng lợi dụng "quy định mật" để gây thêm phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, thậm chí là "mật hóa văn bản" để bưng bít thông tin.

Ông Huỳnh Cao Nhất, đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định phát biểu: "Cụm từ cần giữ bí mật được sử dụng tại điều 9 quy định phạm vi bí mật Nhà nước là không rõ về nội hàm, dễ làm cho việc xác định nội dung bí mật Nhà nước có thể bị mở rộng, từ đó lợi dụng yêu cầu bảo vệ bí mật Nhà nước để từ chối việc cung cấp thông tin, từ chối cho công dân tiếp cận thông tin, thậm chí trong nhiều trường hợp lợi dụng bảo vệ bí mật Nhà nước để che giấu hành vi vi phạm pháp luật".

Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa, bà Phạm Thị Thanh Thủy phát biểu: "Nếu thông tin bị mật hóa càng nhiều, quyền tiếp cận thông tin càng ít, do đó trách nhiệm của tập thể cá nhân trong việc lập danh mục bí mật nhà nước không được xem xét một cách khoa học khách quan, đánh giá đúng tác động sẽ dễ dẫn đến lạm dụng mật hóa, ảnh hưởng tới quyền tiếp cận thông tin của công dân".

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước