Hạn chế xuống giống vụ Hè Thu do nguy cơ thiếu nước ngọt

Quốc Minh, Phú Cường (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 08/04/2016 15:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam, bà con vùng ĐBSCL nên hạn chế xuống giống vụ Hè Thu do nguy cơ thiếu nước ngọt vào cuối mùa vụ.

Toàn vùng ĐBSCL có hơn 130.000 hecta lúa Hè Thu đã xuống giống. Riêng tại 3 tỉnh Cà Mau, Kiên Giang và Bạc Liêu, có đến 500.000 hecta được khuyến cáo không nên xuống giống vụ Hè Thu do không đảm bảo nguồn nước ngọt.

Hiện nay, nước ngọt từ thượng nguồn đã về đến Đồng bằng sông Cửu Long, làm giảm tình trạng gay gắt của hạn hán và xâm nhập mặn, đồng thời cung cấp lượng nước tương đối đủ cho việc xuống giống vụ Hè Thu của bà con nông dân. Tuy nhiên, vẫn chưa thể khẳng định được liệu lượng nước ngọt này có đủ duy trì đến tháng 5, tháng 6 hay không. Điều điều này cũng đồng nghĩa nguy cơ thiếu nước cho sản xuất là rất lớn.

Hạn hán ở Ninh Thuận: Đất nứt toác, nước cạn kiệt Hạn hán ở Ninh Thuận: Đất "nứt toác", nước cạn kiệt

VTV.vn - Hạn hán đang khiến nhiều nơi ở Ninh Thuận hoàn toàn không có nước sinh hoạt, nước ngầm đã cạn kiệt, người dân phải oằn mình chống chọi với hạn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước