Hạn hán trầm trọng, người dân Tây Nguyên “mót” từng chai nước

Nguyễn Ngân, Văn Công, Chí Thành (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 15/03/2016 07:44 GMT+7

VTV.vn - Hạn hán nặng, thiếu nước nghiêm trọng, người dân Tây Nguyên phải "mót" từng chai nước tại khe nước, nơi từ sáng sớm đến đêm không lúc nào vắng người.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương mới đây, Đại tướng Trần Đại Quang - Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên - đã yêu cầu phải ưu tiên bảo đảm nước sinh hoạt cho nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ở những địa bàn khô hạn gay gắt, chính quyền cần phải huy động phương tiện chở nước đến cấp cho dân, kiên quyết không để người dân thiếu nước dùng hàng ngày. Tuy nhiên, cấp quản lý cơ sở thực sự vẫn còn rất lúng túng.

Hạn hán ở Tây Nguyên ngày càng khốc liệt Hạn hán ở Tây Nguyên ngày càng khốc liệt

VTV.vn - Tình trạng khô hạn diễn ra tại Tây Nguyên đang khiến cho việc sinh hoạt và sản xuất của người dân gặp nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước