Hàng loạt trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên: Dụng cụ y tế chứa virus HPV

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 14/09/2017 09:21 GMT+7

VTV.vn - Nguyên nhân hơn 80 trẻ bị sùi mào gà ở Hưng Yên đã bước đầu được xác định.

Cụ thể, kết quả giám định của cơ quan công an cho thấy, dụng cụ làm thủ thuật của y sĩ Hoàng Thị Hiền, chủ phòng khám tư nhân tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu không đảm bảo vệ sinh và có virus HPV.

Trên cơ sở kết quả giám định này, cơ quan điều tra sẽ khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

Gần 2 tháng sau khi vụ việc hàng loạt trẻ em mắc bệnh sùi mào gà bị khởi tố, các gia đình không may có con mắc bệnh vẫn hàng ngày đưa trẻ đi chữa bệnh trong khi bệnh tình của các con vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm. Thậm chí, trong lúc khó khăn, nhiều đối tượng lừa đảo còn tìm đến các nạn nhân để quảng cáo các loại thuốc chữa bệnh sùi mào gà. Vì quá sốt ruột và lo lắng cho con, nhiều gia đình lại tiếp tục rơi vào cảnh "tiền mất tật mang".

Hoang mang hành trình chữa bệnh cho hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà Hoang mang hành trình chữa bệnh cho hàng loạt trẻ mắc sùi mào gà Hệ lụy của chữa bệnh thiếu hiểu biết nhìn từ vụ trẻ mắc sùi mào gà Hệ lụy của chữa bệnh thiếu hiểu biết nhìn từ vụ trẻ mắc sùi mào gà Khởi tố vụ án hàng chục trẻ nhiễm sùi mào gà ở Hưng Yên Khởi tố vụ án hàng chục trẻ nhiễm sùi mào gà ở Hưng Yên

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Từ khóa:

sùi mào gà

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước