Hậu Giang nỗ lực hỗ trợ trẻ em lai không có giấy khai sinh

-Thứ năm, ngày 30/06/2016 21:00 GMT+7

VTV.vn - Tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, chính quyền địa phương đã tạo điều kiện cho trẻ em lai không có giấy khai sinh được đến trường.

Hiện tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang có 51 học sinh là con của phụ nữ lấy chồng nước ngoài, trong đó 35 trẻ chưa có giấy khai sinh. Để tạo điều kiện cho các em được đi học, các trường đã lập hồ sơ riêng để theo dõi vì không được làm học bạ như các học sinh khác.

Không có học bạ đồng nghĩa quá trình học tập của các trẻ không được công nhận. Do vậy, những cố gắng của ngành giáo dục huyện Vị Thủy và các tỉnh ĐBSCL chỉ là giải pháp tạm thời bởi khi những vướng mắc trên chưa được tháo gỡ, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến quyền lợi của trẻ về trước mắt và lâu dài.

Nhiều trẻ em ở ĐBSCL có mẹ lấy chồng nước ngoài vì nhiều lý do đã phải quay về Việt Nam. Không có quốc tịch, không được làm giấy khai sinh, các em đang trở thành những công dân không hợp pháp, việc học hành gặp nhiều khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước