Hậu Giang quản lý chặt phương tiện đường thủy

Đặng Công (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 14/08/2016 14:44 GMT+7

VTV.vn - Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quân kiểm tra tất cả các phương tiện đường thủy trên địa bàn.

Toàn tỉnh Hậu Giang có khoảng 350 bến đò ngang đang hoạt động. Nguy cơ tai nạn trong mùa mưa bão khá cao khi có khoảng 40% các bến đò hoạt động không phép. Trước tình hình này, Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quân kiểm tra /tất cả các phương tiện thủy/ trên địa bàn.

Lực lượng sẽ tuần tra kiểm soát tại các bên đò ngang ở các tuyến sông lớn như Sông Hậu, sông Cái Côn, kênh Xáng Xà No. Tại 259 bến đò ngang do huyện, xã quản lý, lực lượng công an sẽ kiểm tra phao cứu sinh, thay mới những dụng cụ nổi.

Ngoài những biện pháp trên, lực lượng chức năng còn siết chặt về tải trọng như hạ tải 10% trọng lượng đối với các phương tiện sà lan, tàu thuyền vận chuyển hàng hóa; giảm tải trọng 10% đối với các bến đò ngang khi bước vào mùa mưa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước