Hậu Giang: Xã nông thôn mới vẫn phải dùng điện câu đuôi

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 11/03/2017 16:34 GMT+7

VTV.vn - Dù là xã đạt chuẩn nông thôn mới hơn 2 năm qua nhưng hàng chục hộ dân xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang vẫn phải sử dụng điện câu đuôi suốt nhiều năm qua.

Ở kênh Mười Sơ thuộc xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, có 40 hộ dân phải sử dụng điện câu đuôi. Bà con vừa mất tiền lại vừa mất an toàn bởi trụ điện chỉ toàn những cây gỗ tạm.

Từ kênh Mười Sơ đến trụ sở Ủy ban nhân dân xã Tân Thành chỉ khoảng 1 km. Thế nhưng 5 năm qua, bà con vẫn phải sử dụng điện câu đuôi.

"Lên xã nông thôn mới nói chung điện cũng hoàn chỉnh, nhưng tới bây giờ nhiều nhiệm kỳ rồi mà dân chúng ở đây cũng không có điện đài gì", anh Nguyễn Thanh Hùng, xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, cho biết.

Hơn 5 năm tự kéo điện, tự khắc phục sự cố, 40 hộ dân ở kênh Mười Sơ xã Tân Thành, thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang đã trở thành những thợ điện bất đất dĩ. Bà con tự hỏi: phải chăng khi xã Tân Thành đạt chuẩn nông thôn mới thì việc nâng chất lượng tiêu chí về điện cũng đã bị lãng quên?.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước