Hệ lụy phát triển dứa ngoài quy hoạch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/06/2018 17:14 GMT+7

VTV.vn - Tình trạng dứa ế từ 3 tuần qua ở Thanh Hoá là do sản lượng quá lớn, do người dân liên tục mở rộng vùng dứa vượt ngoài quy hoạch.

Cùng trong tháng 6, nhiều loại quả khác cũng cho thu hoạch. Bên cạnh các biện pháp mời gọi các nơi "giải cứu" dứa vụ này, Thanh Hoá đang tích cực triển khai một số giải pháp nhằm tìm đầu ra bền vững cho quả dứa vốn phù hợp với vùng đất cao, khô hạn của địa phương.

Hầu hết những diện tích dứa phát triển thêm là đất quy hoạch để trồng mía của tỉnh Thanh Hoá. Nhưng mấy năm vừa rồi, mía ế, mía bán dưới giá thành quá nhiều. Người dân đành phá mía, trồng dứa. Riêng xã Hà Long đã trồng dứa vượt gấp đôi quy hoạch. Chính quyền địa phương không thể ngăn chặn vì đó là đất đã giao khoán.

Nhưng từ nay, cả hệ thống chính trị xã, huyện sẽ vào cuộc, phát hiện, vận động người dân chấm dứt việc tự ý chuyển đổi hoa màu sang trồng dứa.

Với diện tích đang trồng dứa, chưa biết chuyển sang cây gì hiệu quả bền vững hơn, địa phương đề nghị cho tăng cường ứng dụng kỹ thuật, để nâng cao năng suất, chất lượng cao cho dứa.

Và về lâu dài, để giúp người trồng dứa, Thanh Hoá đang tích cực mời gọi các doanh nghiệp về ký hợp đồng tiêu thụ lâu dài và xây nhà máy chế biến dứa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước