Hiện trường vụ nổ trạm biến áp ở Hà Đông vẫn bị phong tỏa để điều tra

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 18/11/2016 14:36 GMT+7

VTV.vn - Dù đã xác định nguyên nhân ban đầu nhưng lực lượng chức năng vẫn tiến hành phong tỏa hiện trường để điều tra.

Theo thông tin từ Khoa Hồi sức cấp cứu, Viện Bỏng Quốc gia, trong số 5 người bị thương do vụ nổ trạm biến áp tại Hà Đông chiều qua, đã có 1 nạn nhân tử vong. Sau khi sự cố xảy ra, các cơ quan chức năng cũng đang tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân.

Trạm biến áp bị nổ mới được đưa vào vận hành chạy thử trong vòng 72 giờ, nhằm san tải cho khu vực lân cận đang bị quá tải điện. Nguyên nhân ban đầu khiến trạm cháy nổ được cho là do dầu tràn từ trạm.

Bà Đoàn Thị Thu Hà, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Hà Đông, Hà Nội cho biết: "Theo ghi nhận, hiện trường vụ việc đang được phong tỏa để tiếp tục điều tra".

Khi diễn ra cháy nổ, mức độ nguy hiểm rất lớn, tuy nhiên, hiện tại trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội vẫn không ít người dân buôn bán kinh doanh ngay chân trạm biến áp mặc cho những cảnh báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước