Hiệp hội Taxi kiến nghị không tăng thêm xe Uber, Grab

Ánh Kim (Trung tâm Tin tức VTV24)-Chủ nhật, ngày 11/03/2018 18:21 GMT+7

(Ảnh minh họa: VOV)

VTV.vn - Vào cuối tuần qua, Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng đã kiến nghị lên Thủ tướng về việc không tăng thêm số lượng xe Uber, Grab.

Dừng gia tăng số lượng các phương tiện đang thí điểm loại hình xe hợp đồng điện tử như Grab và Uber vì số lượng xe đã quá nhiều và không nên mở rộng ra các tỉnh, thành phố khác là kiến nghị mới nhất của Hiệp hội Taxi Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng.

Hiện số xe của Uber và Grab đã lên tới hơn 60.000 chiếc, gấp 1,8 lần lượng xe taxi của Hà Nội và TP.HCM. Hiệp hội Taxi cũng kiến nghị, Uber, Grab phải được coi là đơn vị kinh doanh vận chuyển hành khách, phải ký hợp đồng trực tiếp với lái xe, chịu trách nhiệm giải quyết các phát sinh với khách hàng và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước. Các hiệp hội cũng kiến nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giao thông Vận tải có quy định về chế độ báo cáo, thống kê, kết nối, đặt máy chủ tại Việt Nam của Grab, Uber cũng như có quy định xử lý vi phạm.  


Bộ GTVT: 'Phải quản lý Uber, Grab như taxi' Bộ GTVT: "Phải quản lý Uber, Grab như taxi"

VTV.vn - Đó là khẳng định của đại diện Bộ GTVT tại cuộc họp bàn dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trong ngày 8/3.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước