Hồ điều tiết giúp chống ngập tại TP.HCM

Hạnh Vân - Hữu Thành (VTV9)-Thứ năm, ngày 30/03/2017 09:01 GMT+7

Hồ điều tiết diện tích nhỏ.

VTV.vn - Đây là công nghệ mới vừa được tập đoàn Sekisui Nhật Bản giới thiệu tới UBND thành phố.

Theo giới thiệu, hồ điều tiết chống ngập chỉ cần một khoảng đất có diện tích chưa đầy 40m2, được đào sâu hơn chục mét, lắp đặt những mô đun đặc biệt cùng 3 nắp cống ở giữa và ở 2 đầu. Hồ điều tiết có thể trữ được 95% lượng nước mưa.

Ưu điểm của hồ điều tiết này là không chiếm diện tích do xây ngầm, thường được lắp đặt tại những khu vực bị bê tông hóa như: công viên, bãi giữ xe công cộng, bên cạnh các tòa nhà cao tầng hoặc khu chung cư. Lượng nước mưa trữ được có thể dùng trong chữa cháy, tưới cây, làm hồ nước trang trí cảnh quan.

TP.HCM sẽ lắp đặt thử nghiệm các hồ điều tiết nhằm sớm triển khai hệ thống hồ này trên khắp thành phố để giảm ngập trong mùa mưa sắp tới.



Đẩy nhanh tiến độ xây hồ điều tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất Đẩy nhanh tiến độ xây hồ điều tiết tại sân bay Tân Sơn Nhất TP.HCM xây hồ điều tiết sân bay Tân Sơn Nhất trước mùa mưa 2017 TP.HCM xây hồ điều tiết sân bay Tân Sơn Nhất trước mùa mưa 2017 TP.HCM thí điểm chống ngập bằng hồ điều tiết ngầm công nghệ Nhật TP.HCM thí điểm chống ngập bằng hồ điều tiết ngầm công nghệ Nhật
     


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước