Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 8 vào 11h30 ngày 11/10

Khánh Nguyễn-Thứ tư, ngày 11/10/2017 13:17 GMT+7

Ảnh minh họa: Dân trí

VTV.vn - Chỉ trong vòng chưa đầy 24 tiếng, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở liên tiếp 8 cửa xả đáy. Cửa thứ 8 được mở lúc 11h30 ngày 11/10.

Theo thông báo từ Công ty Thủy điện Hòa Bình thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, căn cứ vào tình hình thực tế, mực nước hồ Hòa Bình vào lúc 10h hôm nay (11/10) ở mức 117,40m, lưu lượng nước về hồ 14.720 m3/s, lưu lượng nước xả về hạ lưu 14.720 m3/s, mực nước hồ đang ở mức cao.

Để vận hành an toàn cho công trình và giữ mực nước hồ không vượt quá giới hạn cho phép, Công ty Thủy điện Hòa Bình tiếp tục mở cửa xả đáy thứ 8 vào 11h30 ngày 11/10/2017.

Trước đó, Công ty thủy điện Hòa Bình đã mở cửa xả đáy thứ 7 vào lúc 9h30 ngày 11/10.

Theo công điện khẩn số 77/CĐ-TW lúc 11h ngày 11/10 gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố: Hòa Bình, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hải Dương, Hải phòng, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An; Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Công an, Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, Công ty Thủy điện Hòa Bình đã mở 8 cửa xả đáy và có thể tiếp tục mở thêm. Hiện mực nước hạ lưu trên hệ thống sông Hồng và sông Thái Bình tiếp tục lên nhanh và ở mức cao.

Theo thông tin của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, lũ trên các hệ thống sông Đà, Thao, Hoàng Long, Mã có khả năng lên mức trên báo động III, đặc biệt trên sông Mã tại Giàng vào sáng mai (12/10) mở mức tương đương lũ lịch sử năm 1980, 2007, gây ngập lụt nghiêm trọng ở Thanh Hóa.


Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5 Hồ Hòa Bình mở cửa xả đáy thứ 5

VTV.vn - Tối 10/10 và rạng sáng 11/10, hồ Hòa Bình đã liên tiếp mở 5 cửa xả đáy do lưu lượng về hồ tiếp tục ở mức cao so với dự báo.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước