Học sinh cấp 3 dễ bị tổn thương bởi tai nạn giao thông

Thanh Tùng - Gia Long (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 22/11/2016 16:45 GMT+7

VTV.vn - Tại TP.HCM, số vụ TNGT liên quan tới lứa tuổi học sinh, đặc biệt là học sinh cấp 3, đang gia tăng, gây tổn thương và ảnh hưởng lớn tới sức khỏe, tương lai các em.

Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình (TP.HCM), các bác sỹ cho biết, tai nạn giao thông ở lứa tuổi học sinh cấp 3 xảy ra khá phổ biến. Theo kết quả một nghiên cứu mới đây của trường Đại học Việt Đức, tai nạn giao thông tại TP.HCM có xu hướng giảm nhưng có tới 70% số vụ tai nạn ở nhóm trẻ em xảy ra với học sinh cấp 3.

Ở Việt Nam, trung bình mỗi ngày có 24 người chết vì tai nạn giao thông, làm cho gần 60 người lâm vào cảnh tàn phế suốt đời. Trong các trường hợp bị tai nạn giao thông, ngày càng có nhiều nạn nhân trẻ tuổi. Điều đáng nói, trẻ em là đối tượng dễ bị tổn thương nhất bởi tai nạn giao thông. Không chỉ gây thương tật vĩnh viễn, ảnh hưởng đến tâm lý, hậu quả do tai nạn giao thông còn khép lại bao ước mơ đang dang dở của các em.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước