Hội An mênh mông nước lũ, di tản hơn 1.400 du khách

Trần Đức, Long Phi-Thứ sáu, ngày 16/12/2016 17:37 GMT+7

VTV.vn - Trước tình trạng nhiều khu vực bị ngập nặng, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam đã tổ chức di tản người dân và khách du lịch ở vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Sáng 16/12, mực nước trên sông Thu Bồn tại TP Hội An lên mức gần 2,5m trên mức báo động 3 gần 0,5 m, khiến nhiều khu vực ở phố cổ bị ngập nặng. Trước tình hình này, TP Hội An đã tổ chức di dời người dân và khách du lịch ở vùng xung yếu đến nơi an toàn.

Tại các phường bị ngập nặng như: Minh An, Cẩm Phô, Cẩm Nam, Cẩm Kim, chính quyền TP Hội An đã tiến hành rà soát những hộ dân đang sinh sống ở vùng bị ngập nặng để có phương án di dời. Ngoài ra, hiện thành phố có trên 1.500 khách lưu trú, trong đó có trên 1.400 khách quốc tế nằm trong vùng trũng thấp bắt buộc phải di tản. TP Hội An yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở dịch vụ lưu trú thực hiện nghiêm công tác phòng chống lụt bão, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho du khách.

Hội An mênh mông nước lũ, di tản hơn 1.400 du khách - Ảnh 1.

Du khách di chuyển bằng ghe để rời khỏi nơi ngập sâu. (Ảnh: Dân trí)

Để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, thành phố Hội An đã cắt cử các lực lượng lực chức năng chốt chặn, hướng dẫn người dân đi lại an toàn tại những tuyến đường ngập sâu, những điểm di tích thu hút đông du khách. Tuy nhiên, với đặc điểm của thành phố du lịch, nhiều du khách vẫn tham gia vào các tuor du lịch tự phát mùa lũ nên rất khó kiểm soát.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước