Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL nhằm định hình mô hình phát triển

VTV9-Thứ ba, ngày 26/09/2017 14:07 GMT+7

VTV.vn - Sáng 26/9, Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại thành phố Cần Thơ.

Phát biểu tại Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng với biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, đây là định hướng phát triển lâu dài trong vùng sản xuất nông nghiệp lớn của cả nước, vì vậy, Phó Thủ tướng rất mong nhận được sự đóng góp chân tình, thiết thực để vùng ĐBSCL được phát triển bền lâu.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các đại biểu tập trung phân tích, nhận diện thách thức do biến đổi khí hậu, quá trình phát triển nội tại của vùng ĐBSCL, những hoạt động sử dụng nguồn nước ở thượng nguồn, dự báo được các xu thế, tác động chính, nhận diện được các cơ hội ngắn hạn và dài hạn làm cơ sở để phát triển mô hình sản xuất và định hướng chuyển đổi lớn.

Ngoài ra, các đại biểu đã đề xuất những cơ chế, chính sách đổi mới có tính đột phá, trong đó tập trung vào cơ chế đất đai, thuế, kiến tạo thị trường, xúc tiến đầu tư, khoa học công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Các đại biểu phải xác định những dự án, nhóm nhiệm vụ, chương trình, đề án, dự án ưu tiên với nguồn lực, lộ trình thực hiện phù hợp trong tổng thể phát triển vùng cùng sự tham gia của các bên gồm: Chính phủ, địa phương, các tổ chức trong và ngoài nước, đặc biệt là người dân và doanh nghiệp trong vùng ĐBSCL và khu vực lân cận, nhất là TP.HCM.


Sẵn sàng cho Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL Sẵn sàng cho Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững ĐBSCL

Chiều 19/9, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức họp báo chuẩn bị cho "Hội nghị chuyển đổi mô hình phát triển bền vững Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu".


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước