Hội thảo phân định vùng dân tộc thiểu số, miền núi, vùng cao

VTV8-Thứ tư, ngày 10/05/2017 21:44 GMT+7

Toàn cảnh hội thảo. (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

VTV.vn - Sáng 10/5, tại thành phố Đà Lạt, Hội thảo Phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển, phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao đã diễn ra.

Ông Hà Ngọc Chiến - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban thường vụ Quốc Hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc Quốc hội - đã chủ trì hội nghị.

Cho đến thời điểm hiện tại, qua hơn 20 năm triển khai việc phân định, số lượng xã khu vực 3, thôn, bản đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của chương trình 135 không giảm mà còn ngày càng tăng lên. Việc phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển chưa được quán triệt một cách thống nhất bằng văn bản pháp luật, thiếu thống nhất trong cách tiếp cận xây dựng chính sách.

Thông qua hội thảo, Hội đồng dân tộc Quốc hội có thêm thông tin đa chiều, đánh giá, nhận định khách quan và khoa học về chủ trương, kết quả việc thực hiện phân định này, qua đó có giải pháp phù hợp với từng địa phương.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước