Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018

Tổng hợp-Chủ nhật, ngày 24/06/2018 08:10 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Hôm nay (24/6), dự kiến sẽ có gần 1 triệu thí sinh đến các điểm thi làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018.

Sáng nay, các cán bộ coi thi họp và nghe phổ biến quy chế tại các điểm thi THPT quốc gia 2018. Chiều nay, thí sinh đến phòng thi nghe phổ biến quy chế, lịch thi và điều chỉnh sai sót (nếu có).

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước sẽ có gần 40.000 phòng thi. Hơn 45.000 cán bộ, giảng viên từ các trường đại học cũng đã lên đường về các địa phương tham gia phối hợp tổ chức thi.

Tổng số thí sinh dự thi để được xét công nhận tốt nghiệp THPT là hơn 879.000 thí sinh, số thí sinh sẽ tham gia xét tuyển sinh ĐH, CĐ là hơn 688.000 thí sinh (chiếm 74,3% , xấp xỉ tỷ lệ năm 2017). Trong đó, hơn 237.000 thí sinh đăng ký dự thi chỉ để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà không có nhu cầu dùng kết quả thi để xét tuyển vào các trường đại học.

Năm 2018 có 37% thí sinh đăng ký bài thi khoa học tự nhiên, 48% đăng ký bài thi khoa học xã hội, 4% thí sinh đăng ký cả 2 bài thi tổ hợp. So với năm 2017, tỷ lệ thí sinh đăng ký chọn bài thi khoa học xã hội tăng hơn khoảng 5%. Số còn lại 11% trên tổng số thí sinh đăng ký dự thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh đã đăng ký dự thi cả hai bài tổ hợp thì phải thi đầy đủ hai bài thi này. Nếu thí sinh bỏ một trong hai bài thi sẽ bị coi là dự thi không đủ số bài thi và không được xét công nhận tốt nghiệp THPT.

Hôm nay, gần 1 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi THPT quốc gia 2018 - Ảnh 1.

Thí sinh nắm rõ lịch thi cụ thể để tránh nhầm lẫn.

Sau buổi làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế thi, lịch thi vào chiều 24/6, bắt đầu từ sáng 25/6, thí sinh sẽ bước vào môn thi đầu tiên là môn Ngữ văn với thời gian làm bài 120 phút. Các môn thi tiếp theo là Toán, bài thi khoa học tự nhiên, ngoại ngữ, bài thi khoa học xã hội.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25 - 27/6.

Siết chặt kỷ luật trường thi

- Về cán bộ coi thi: Cán bộ coi thi không coi thi thí sinh lớp 12 mà mình đã giảng dạy thời gian vừa qua. Trong mỗi phòng coi thi có 2 cán bộ, trong đó có 1 cán bộ đến từ các trường đại học, cao đẳng và 1 cán bộ đến từ các Sở Giáo dục và Đào tạo để giám sát lẫn nhau.

- Mỗi cán bộ giám sát không quá 7 phòng thi.

- Năm nay, Bộ sẽ tăng cường thanh tra, cắm chốt tại các điểm thi, trong đó hơn 4.000 cán bộ cắm chốt tại 2.144 điểm thi trong cả nước.

- Với các môn thi trắc nghiệm, trong mỗi phòng thi, mỗi thí sinh có một mã đề thi riêng.

- Bộ sẽ siết chặt các phiếu trả lời trắc nghiệm và việc niêm phong túi đựng bài thi sẽ được thực hiện bằng tem niêm phong mỏng, dễ rách. Trên đó, ngoài chữ ký của cán bộ coi thi, năm nay sẽ có thêm họ tên và chữ ký của trường điểm thi, đặc biệt là của phó trường điểm thi đến từ các trường đại học, cao đẳng. Trước đó, các chữ ký này đã được đăng ký để giám sát và sử dụng.

Ngoài ra, trong quy chế thi năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt coi trọng phòng ngừa các hình thức gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao. Trong Ban Chỉ đạo thi quốc gia có thành phần của đơn vị phòng chống tội phạm công nghệ cao (Bộ Công an).

Những điểm mới đáng lưu ý của kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học 2018 Những điểm mới đáng lưu ý của kỳ thi THPT Quốc gia và tuyển sinh Đại học 2018

VTV.vn - Công tác chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia 2018 đã được tích cực triển khai, đáp ứng những yêu cầu cho kỳ thi diễn ra ngày 24-27/6 với những nét mới cần lưu ý.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước