Hơn 1,6 triệu con tôm hùm ở vịnh Xuân Đài chết do ô nhiễm

Văn Giang (VTV8)-Thứ tư, ngày 05/07/2017 19:29 GMT+7

Khoảng 1,6 triệu con tôm hùm ở vùng nuôi vịnh Xuân Đài bị chết. (Ảnh: Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên)

VTV.vn - Nguyên nhân dẫn đến tôm hùm chết là do vùng nuôi đã bị ô nhiễm, tích tụ lượng lớn chất hữu cơ.

Sau hơn 1 tháng điều tra, chiều nay (5/7), UBND tỉnh Phú Yên đã công bố nguyên nhân khiến 1,6 triệu con tôm hùm ở vùng nuôi vịnh Xuân Đài bị chết thời gian qua là do vùng nuôi đã bị ô nhiễm, tích tụ lượng lớn chất hữu cơ.

Thời điểm cuối tháng 5 - đầu tháng 6/2017, nắng nóng kéo dài rồi chuyển mưa lớn đột ngột tạo điều kiện cho sự phân hủy của chất hữu cơ, sự phát triển mạnh của các loài vi tảo, khiến oxy trong nước giảm mạnh. Một yếu tố khác, lượng tôm hùm nuôi tại khu vực này quá dày, cộng với việc cắm cọc tre, sử dụng lốp xe dày đặc để nuôi vẹm, hàu làm cản trở quá trình lưu thông nước. Tổng hợp tất cả yếu tố này đã gây nên hiện tượng tôm hùm chết hàng loạt tại vịnh Xuân Đài.

Cơ quan chức năng cũng không thấy có có mối tương quan nào giữa nước thải của Nhà máy chế biến thủy sản Nguyễn Hưng và nước ô nhiễm vùng nuôi.

Tôm hùm chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại Phú Yên Tôm hùm chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân tại Phú Yên

VTV.vn - Trước tình trạng tôm hùm chết hàng loạt, ngày 2/6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã tổ chức họp báo công bố những thông tin liên quan.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước