Hơn 24.000 xe ô tô hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2018

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 03/10/2017 18:05 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, tổng số xe ô tô sẽ hết niên hạn sử dụng từ ngày 1/1/2018 là gần 24.500, trong đó có hơn 2.600 xe chở người và gần 22.000 xe chở hàng.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có danh sách các phương tiện sắp hết niên hạn sử dụng; đồng thời công khai danh sách xe cơ giới hết và sắp hết niên hạn sử dụng tại địa chỉ vr.org.vn để các chủ phương có thể tra cứu.

Theo quy định hiện hành người điều khiển xe ô tô đã quá niên hạn sử dụng sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng. Ngoài việc bị phạt tiền, người điều khiển xe còn bị tịch thu phương tiện và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 1 - 3 tháng.

Sử dụng tràn lan xe hết niên hạn tại Đồng Tháp Sử dụng tràn lan xe hết niên hạn tại Đồng Tháp

VTV.vn - Hiện ở các vùng nông thôn tỉnh Đồng Tháp có nhiều xe máy, xe ba bánh hết hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước