Hy hữu trường hợp bé 11 tháng tử vong vì nuốt bong bóng

Theo VOV-Thứ ba, ngày 31/10/2017 20:39 GMT+7

Trẻ 11 tháng tuổi đã tử vong do nuốt bong bóng

VTV.vn - Khi nằm chơi, bên cạnh có vài bong bóng chưa thổi phồng hơi thì em bé 11 tháng tuổi nuốt vào miệng. Cháu bé được chuyển đến bệnh viện nhưng đã tử vong.

Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận một trường hợp em bé 11 tháng tuổi đã tử vong do nuốt bong bóng.

Trước đó, ngày 28/10, một người dân ở xã Kim Sơn, huyện Châu Thành đưa bé P.Q.Đ. (11 tháng tuổi) nhập viện trong tình trạng cơ thể tím tái, ngưng tim, ngưng thở, đồng tử 2 bên giãn to. Tại đây, bệnh viện xác định bệnh nhi đã tử vong trước đó.

Phía gia đình cho biết, khi để bé nằm chơi, bên cạnh có vài bong bóng chưa thổi phồng hơi thì bé nuốt vào miệng. Khi phát hiện, người nhà dùng tay để móc bong bóng ra nhưng không được nên chuyển vào bệnh viện.

Tại bệnh viện, mặc dù được các nhân viên y bác sĩ tận tình cấp cứu, lấy được bong bóng ra nhưng bé đã ngưng thở trước đó.

Theo các bác sĩ, đây là trường hợp hy hữu. Các bậc cha mẹ cần lưu ý khi giữ trẻ vì trẻ thường có thói quen đưa các vật cầm ở tay vào miệng khiến cho dị vật rơi vào thanh khí phế quản dễ xảy ra tử vong.

Khi gặp các trường hợp này, người nhà không nên cố móc lấy dị vật ra và dịch chuyển nó vì có khả năng sẽ làm dị vật rơi vào sâu hơn. Điều cần thiết là khẩn trương đưa đến bệnh viện xử lý.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước