Kẻ hiếp dâm bé gái dưới 3 tuổi tại Thủ Đức bị tuyên án chung thân

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 19/12/2016 19:19 GMT+7

VTV.vn - Khi thực hiện hành vi hiếp dâm, Nguyễn Văn Tú còn bịt miệng bé gái khiến em không thở được nên Tòa án gia đình và trẻ vị thành niên đã tuyên án chung thân.

Sáng nay (19/12), Tòa án gia đình và trẻ vị thành niên đã đưa ra xét xử vụ án hiếp dâm trẻ em chưa tới 3 tuổi xảy ra tại Thủ Đức cuối năm 2015. Bị can là Nguyễn Văn Tú, từ Thanh Hóa vào TP.HCM làm công nhân.

Theo kết luận của cơ quan điều tra, bị cáo là người đã tới tuổi trưởng thành, có vợ con ở quê và vào TP.HCM làm ăn. Tuy nhiên, sau khi đi nhậu về, để thỏa mãn dục vọng thấp hèn của mình, bị cáo đã có hành vi hiếp dâm với một bé gái chưa đến 3 tuổi và đã bị bắt ngay sau khi thực hiện hành vi. Hành vi này cũng khiến em bé bị tổn hại sức khỏe tới 18% đồng thời là những chấn thương về tinh thần cho cả em bé và gia đình.

Theo cơ quan điều tra, hành vi hiếp dâm trẻ em chưa đến 3 tuổi là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội, gây tổn hại nhân phẩm trẻ em. Với tình tiết tăng nặng là khi thực hiện hành vi hiếp dâm Nguyễn Văn Tú còn bịt miệng em bé khiến em không thở được nên tòa đã tuyên án chung thân và phải bồi thường thiệt hại về vật chất cho gia đình cháu bé. Đây là một bản án thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật cũng như có tính răn đe và giáo dục chung.

Cũng liên quan đến bản án này, chương trình Cuộc sống thường ngày hôm nay (19/12) đã mời tới trường quay Luật sư Nguyễn Ngọc Tấn - Giám đốc Công ty Luật Ngọc Tấn và các cộng sự. Mời quý vị theo dõi toàn bộ cuộc trao đổi qua video trên!

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước