Khắc phục nhà cửa bị thiệt hại do dông lốc tại Cần Thơ

VTV9-Thứ hai, ngày 16/07/2018 10:31 GMT+7

VTV.vn - Hiện chính quyền thành phố Cần Thơ đang hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai dông lốc trên địa bàn.

Ở thành phố Cần Thơ, đã có gần 100 căn nhà bị sập, tốc mái trong đợt mưa dông, lốc xoáy xảy ra cách đây vài ngày. Đây là đợt dông lốc gây thiệt hại nặng nề nhất kể từ đầu năm 2018 đến nay.

Vài tấm tôn, cây gỗ vụn là những gì còn sót lại sau cơn dông, căn nhà che mưa nắng nay bỗng chốc tiêu tan, cả gia đình anh Nguyễn Hữu Hiệp (thị trấn Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) phải tá túc tại nhà người quen. Khu xóm của anh Hiệp có 5 căn bị tốc mái bởi đa phần nhà của bà con còn tạm bợ lại chưa kịp chằng chống nên không chịu nổi dông lốc. Hiện địa phương đang hỗ trợ người dân cất lại nhà bằng vật liệu cũ để bà con ở tạm.

Chỉ riêng trong đợt mưa dông, lốc xoáy vào ngày 11/7, 13 căn nhà đã bị sập, 84 căn khác bị tốc mái, xiêu vẹo, bị thiệt hại nặng nhất là các huyện Thới Lai, Vĩnh Thạnh, ước thiệt hại ban đầu là khoảng 1 tỷ đồng. 

Từ đầu năm đến nay, tại thành phố Cần Thơ đã xảy ra 8 đợt lốc xoáy, gây hiệt hại cho 180 căn nhà, rất may không có thiệt hại về người.

Thiệt hại do dông lốc ở Lào Cai ước tính trên 7 tỷ đồng Thiệt hại do dông lốc ở Lào Cai ước tính trên 7 tỷ đồng

VTV.vn - Trận dông lốc đột ngột với cường độ mạnh xảy ra trưa 23/8 tại Lào Cai đã khiến một người bị thương, hư hỏng hơn 700 ngôi nhà, hư hại hàng trăm ha hoa màu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước