Khai thác đất sét trái phép tại Kon Tum

Đình Chiểu (Ban Thời sự)-Thứ sáu, ngày 10/03/2017 12:06 GMT+7

VTV.vn - Những năm qua trên địa bàn TP Kon Tum, tình trạng khai thác đất sét trái phép và hoạt động của các lò gạch thủ công không phép diễn ra phức tạp.

Đáng chú ý, có một số doanh nghiệp khai thác đất sét trái phép với quy mô lớn hoặc chưa đủ các điều kiện để sản xuất gạch theo qui định nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động. Tuy nhiên, chính quyền và các ngành chức năng chưa có các biện pháp hữu hiệu để ngăn chặn tình trạng này.

Tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum - nơi có hàng chục hộ đều không có giấy phép khai thác đất sét cũng như giấy phép sản xuất gạch nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động trong nhiều năm qua. Vậy mà chính quyền và các ngành chức năng vẫn chưa có biện pháp ngăn chặn. Liệu lý do mưu sinh được đưa ra là thỏa đáng?

Ngoài hoạt động trái phép của các chủ hộ lò gạch thủ công còn có 2 doanh nghiệp sản xuất gạch tuynel cũng vi phạm pháp luật.

Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hòa Nghĩa đã hết hạn giấy phép khai thác đất sét cuối năm 2016 nhưng đến nay vẫn khai thác. Còn đối với cơ sở sản xuất gạch tuynel của ông Nguyễn Bắc Thái, tuy chưa chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không giấy phép xây dựng, không giấy phép khai thác đất sét, không giấy phép sản xuất gạch tuynel nhưng vẫn xây dựng nhà xưởng và mọi hoạt động sản xuất gạch vẫn diễn ra bình thường.

Theo lộ trình đến năm 2020, tỉnh Kon Tum không còn sản xuất gạch thủ công. TP Kon Tum cũng đã có văn bản đề nghị tỉnh cho chấm dứt vào cuối năm 2016. Tuy nhiên, hiện nay số lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh Kon Tum không giảm mà còn gia tăng từ 117 lò năm 2013, hiện nay lên 244 lò, tăng 127 lò. Tất cả các lò gạch thu công đều hoạt động trái pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước