Khẩn trương quy hoạch điểm có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 18/08/2017 11:04 GMT+7

Khung cảnh hoang tàn sau khi cơn lũ đi qua tại Sơn La.

VTV.vn - Phải khẩn trương có quy hoạch cụ thể điểm nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đến từng thôn, bản và phải cắm mốc trên toàn khu vực miền núi phía Bắc.

Đó là khẳng định từ các chuyên gia của Bộ Xây dựng trong buổi làm việc chiều 17/8 tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

Trước mắt, Bộ Xây dựng sẽ hỗ trợ các địa phương trong việc xác định điểm an toàn để quy hoạch lại dân cư. Lũ quét kèm vật chất, với lưu tốc đặc biệt lớn, kéo theo đá tảng đã kiến 77 bản ở huyện Mường La bị san phẳng.

Theo các chuyên gia, với dạng lũ này, cách duy nhất hạn chế sức tàn phá là kè xung quanh khu dân cư, nhưng việc này không thể thực hiện được tại các bản nơi người dân sống rải rác.

Hiện đã có bản đồ cảnh báo lũ ống, lũ quét, nhưng chưa cụ thể. Tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La chưa có bản đồ cảnh báo cấp huyện. Hiện gần 600 hộ dân của huyện Mường La sẽ phải bố trí chỗ ở mới sau đợt mưa lũ.

Các nhà khoa học cảnh báo nếu không sắp xếp lại dân cư, nhiều địa bàn dân cư miền núi phía Bắc có thể sẽ biến mất trong tương lai.

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh miền núi phía Bắc

VTV.vn - Từ đêm qua (17/8), mưa lớn ở Bắc Bộ đã giảm nhanh, nhưng nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất vẫn còn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước