Khánh Hòa phát triển bãi tắm nhân tạo

Tuyết Vân - Hồng Quang (VTV8)-Chủ nhật, ngày 14/05/2017 09:27 GMT+7

Bãi tắm Nha Trang thường quá tải vào mùa cao điểm. (Ảnh: Báo Khánh Hòa điện tử)

VTV.vn - Viện Hải dương học đã tiến hành nghiên cứu đề tài "Phát triển bãi tắm nhân tạo và đề xuất các phương án bảo vệ bãi tắm tự nhiên trong vịnh Nha Trang”.

Các nhà khoa học thuộc Viện Hải dương học đã lập phương án "nuôi" bãi Hòn Chồng bằng cách đổ cát theo một lượng nhất định. Dự kiến sau 4 năm, bãi tắm nhân tạo mới sẽ được hình thành. Ngoài ra, đề tài cũng khoanh vùng 5 khu vực có thể bảo vệ, cải tạo, xây dựng các bãi tắm.

Kết quả nghiên cứu của đề tài là cơ sở khoa học để tỉnh Khánh Hòa xem xét, triển khai trong tương lai nhằm gia tăng các bãi tắm mới, giảm áp lực quá tải cho các bãi tắm cũ, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững ngành du lịch địa phương.

Các bãi tắm hiện nay của thành phố Nha Trang được hình thành và phát triển từ khá lâu, đều nằm trong trung tâm thành phố, nơi tập trung đông đúc dân cư và có nhiều hoạt động văn hóa, xã hội. Vào mùa cao điểm du lịch, sự quá tải của du khách tập trung về các bãi biển đã làm phát sinh nhiều bất cập, ô nhiễm môi trường ven bờ, gây suy giảm chất lượng các bãi tắm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước