Khoảng 10.000 người tham dự lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang

VTV9-Thứ ba, ngày 19/09/2017 14:08 GMT+7

VTV.vn - Mặc dù trời mưa kéo dài từ tối 18/8 đến sáng 19/9, giải đua bò vùng Bảy Núi ở tỉnh An Giang đã thu hút khoảng 10.000 khán giả đến cổ vũ.

Ngày 19/9, tại tỉnh An Giang, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tổ chức lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cup Truyền hình An Giang lần thứ 24 tại sân chùa Tà Pạ, huyện Tri Tôn. Đây cũng là hoạt động mừng lễ Sen Dolta của bà con dân tộc Khmer tỉnh An Giang.

Các đôi bò thi đấu vòng loại vào buổi sáng và vòng chung kết vào buổi chiều cùng ngày. Các trận đấu diễn ra theo thể thức truyền thống một vòng hô - một vòng thả.

Điểm mới là thay vì đua tại sân chùa Tà Miệt ở xã Lương Phi như các năm trước đây, năm nay lễ hội được tổ chức tại chùa Tà Pạ, trung tâm huyện Tri Tôn. Lý giải cho điều này, Ban tổ chức cho rằng, việc lễ hội được tổ chức ở trung tâm huyện nhằm tạo thuận lợi cho bà con đi lại. Ngoài ra, các dịch vụ ăn theo như: quán ăn, nhà nghỉ cũng phong phú hơn.

Hôm nay (19/9) diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang Hôm nay (19/9) diễn ra lễ hội đua bò Bảy Núi, An Giang

VTV.vn - Ngày 19/9, lễ hội đua bò Bảy Núi tranh Cup Truyền hình An Giang lần thứ 24 sẽ diễn ra tại sân chùa Tà Pạ, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.

*Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TVOnline!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước