Khởi tố đối tượng sản xuất, buôn bán gần 1 tấn bột ngọt giả ở Kiên Giang

VTV9-Thứ bảy, ngày 24/02/2018 08:08 GMT+7

Tang vật là những gói bột ngọt, hạt nêm được dán nhiều nhãn hiệu nổi tiếng. (Ảnh minh họa: VOH)

VTV.vn - Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can Lê Thị Trúc Sinh, 36 tuổi về tội sản xuất, buôn bán hàng giả.

Trước đó, lực lượng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Tân Hiệp đã bắt quả tang Lê Thị Trúc Sinh đang vận chuyển bột ngọt giả đi tiêu thụ. Kiểm tra nhà của Sinh, cơ quan chức năng đã phát hiện và tạm giữ 1 máy đóng gói bao bì, trên 750kg gồm bột ngọt nguyên liệu và bột ngọt đã đóng gói thành phẩm mang các thương hiệu nổi tiếng trên thị trường như: Ajinomoto, Saji và hạt nêm Knorr.

Qua điều tra ban đầu, Sinh khai nhận đã mua bột ngọt không rõ nguồn gốc của Trung Quốc đem về sang chiết, dùng máy đóng gói và đem bán cho khách hàng ở các chợ với giá rẻ hơn so với bột ngọt thật.

Hé lộ đường dây buôn bán sản xuất bột ngọt giả xuyên biên giới Hé lộ đường dây buôn bán sản xuất bột ngọt giả xuyên biên giới Phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto Phát hiện hơn 1 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto Khánh Hòa: Triệt phá một sơ sở sản xuất bột ngọt giả Khánh Hòa: Triệt phá một sơ sở sản xuất bột ngọt giả

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước