Khởi tố vụ án cán bộ quản lý thị trường bị đánh chết

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 20/09/2016 06:01 GMT+7

Ông Trần Văn Cần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cùng đoàn công tác đến động viên, thăm hỏi và hỗ trợ thân nhân gia đình anh Nguyễn Kim Danh. (Ảnh: Trường Giang/TTXVN)

VTV.vn - Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Nhân - đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của một cán bộ quản lý thị trường tỉnh.

Chiều 19/9, Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, Người Phát ngôn Công an tỉnh Long An cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thành Nhân (tự Bi, sinh năm 1982, ngụ ấp 4, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) về tội giết người. Đây chính là đối tượng trực tiếp gây ra cái chết của ông Nguyễn Kim Danh, cán bộ Đội quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An vào tối 15/9.

Ngay trong ngày 19/9, ông Trần Văn Cần, Chủ tịch UBND tỉnh Long An đã trao Bằng khen và số tiền thưởng 20 triệu đồng của UBND tỉnh cho Ban chuyên án vì có thành tích phá án nhanh.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, các đối tượng buôn lậu đuổi theo lực lượng chức năng để cướp lại tang vật dẫn đến cái chết của ông Nguyễn Kim Danh. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia Trương Hòa Bình, Công an tỉnh Long An đã thành lập Ban chuyên án do Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng ban để điều tra vụ án.

Sau khi vào cuộc, các trinh sát đã sàng lọc được 12 đối tượng nghi vấn và triệu tập 11 đối tượng để lấy lời khai, đối tượng còn lại đã bỏ trốn. Qua quá trình đấu tranh nghiệp vụ, Cơ quan điều tra xác định Lê Thành Nhân chính là đối tượng trực tiếp đánh chết ông Nguyễn Kim Danh; đối tượng này cũng đã khai nhận toàn bộ sự việc và là người trực tiếp gây án.

Qua điều tra, Ban chuyên án còn xác định Nguyễn Minh Hùng (sinh năm 1978, ngụ ấp Tân Hòa, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, Long An) là chủ số hàng thuốc lá lậu mà lực lượng quản lý thị trường đã thu giữ được tối 15/9 nhưng sau đó đã bị các đối tượng cướp lại. Tuy nhiên, đối tượng Hùng đã bỏ trốn khỏi địa bàn, cơ quan Công an vẫn đang truy tìm để xử lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Minh Sáng, hiện vụ việc vẫn chưa kết thúc, Cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý nghiêm những đối tượng có liên quan đến vụ án này.

Khoảng 23h ngày 15/9, tổ công tác của Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Long An tổ chức phục kích trên sông Vàm Cỏ (đoạn qua địa phận huyện Đức Hòa, Long An) bắt được một xuồng máy chở thuốc lá lậu với số lượng khoảng 9.000 bao thuốc. Đối tượng vận chuyển đã bỏ phương tiện tẩu thoát nên tổ công tác tịch thu tang vật đưa về trụ sở xử lý. Trên đường đưa tang vật về, bất ngờ một nhóm người điều khiển nhiều vỏ lãi (thuyền máy) truy đuổi theo lực lượng chức năng để đòi lại số tang vật kia. Do nhóm người này khá đông nên tổ công tác đã tăng tốc chạy và gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Tuy nhiên, một đối tượng điều khiển vỏ lãi (thuyền máy) đã đuổi kịp và dùng cây đánh thẳng vào tổ công tác. Cú đánh mạnh khiến anh Nguyễn Kim Danh rơi xuống sông và tử vong.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước