Không chúc Tết lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành

Ban Thời sự-Thứ tư, ngày 30/11/2016 12:57 GMT+7

Thủ tướng yêu cầu thực hiện nghiêm việc không chúc Tết lãnh đạo (Ảnh: VGP)

VTV.vn - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu không chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ, lãnh đạo các Bộ ngành; lãnh đạo các tỉnh không về Hà Nội chúc Tết.

Trong dịp Tết này, tất cả hệ thống hành chính Nhà nước không được chúc Tết lãnh đạo, không biếu xén, không phong bao, phong bì, đây là một trong những nội dung chỉ đạo đáng chú ý của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ.

Trước hết, lãnh đạo các địa phương không về Hà Nội chúc Tết Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ hay lãnh đạo các Bộ ngành. Ở các địa phương cũng phải thực hiện nghiêm yêu cầu này.

Thủ tướng nhấn mạnh, Chính phủ phải làm gương và từng thành viên Chính phủ phải thực hiện nghiêm chỉ thị này của Thủ tướng.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước