Không còn hiện tượng cá nổi đầu chết tại Bạc Liêu

Đặng Công (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/10/2016 15:49 GMT+7

VTV.vn - Hiện tượng cá nổi đầu rồi chết ở huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu đã không còn. Đây là thông tin vừa được Chủ tịch huyện Phước Long xác nhận với phóng viên VTV.

Trước đó, liên tiếp từ ngày 3 - 5/10, trên các con sông thuộc địa phận huyện Phước Long và huyện Hồng Dân (tỉnh Bạc Liêu) đã xuất hiện tình trạng cá nổi đầu hàng loạt. Rất nhiều người dân đã đổ xô đi bắt, có người đã vớt được từ 20 - 50 kg/ngày.

Nguyên nhân cá nổi đầu là do nước rơm rạ phân hủy từ các cánh đồng chảy ra sông gây ô nhiễm. Sau khi tỉnh Bạc Liêu cho mở các cống xả ra biển, hiện tượng cá nổi đầu đã không còn.

Bạc Liêu: Cá chết trắng kênh do ô nhiễm rơm rạ Bạc Liêu: Cá chết trắng kênh do ô nhiễm rơm rạ

VTV.vn - Những ngày qua, trên tuyến kênh xáng Phụng Hiệp (tỉnh Bạc Liêu) đã xảy ra hiện tượng nước bốc mùi hôi thối làm cá trên kênh nổi đầu, chết nổi lềnh bềnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tạiTV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước