Không khí lạnh tăng cường gây mưa ở miền Trung

VTV8-Thứ bảy, ngày 30/12/2017 17:37 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí.

VTV.vn - Ngày nghỉ đầu tiên của dịp Tết dương lịch, nhiều tỉnh thành miền Trung đã có mưa do không khí lạnh tăng cường.

Một số nơi ở Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có lượng mưa lượng từ 22 - 39mm trong 20 tiếng.

Dự báo trong đêm nay (30/12), không khí lạnh còn dồn xuống, duy trì mưa diện rộng cho khu vực Thanh Hóa đến Phú Yên. Cục bộ có điểm mưa vừa, mưa to. Sang ngày mai (31/12), mưa sẽ giảm dần khi không khí lạnh dần ổn định, vùng mưa thu hẹp về Quảng Bình đến Phú Yên, diện rải rác và mưa không liên tục, đan xen vẫn có khoảng tạnh.

Ở nửa phía Bắc trời vẫn khá rét khi dự báo nhiệt độ cao nhất tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế trong khoảng 18-22 độ C. Lui xuống Đà Nẵng trời lạnh, 23 độ C. Quy Nhơn, Nha Trang nhiệt độ trong khoảng 25-28 độ C. Riêng thành phố Phan Thiết nhiệt độ cao hơn hẳn, 31 độ C do trời có nắng.

Khu vực Tây Nguyên vẫn sẽ có những ngày nghỉ trong tiết trời ít mưa, chủ yếu nhiều mây. Nhiệt độ cao nhất ngày mai ở các thành phố Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột từ 25-28 độ C, riêng thành phố Đà Lạt do địa hình cao nên trời sẽ rét cả ngày, nhiệt độ không quá 20 độ C.

Khắp các vùng biển từ Vịnh Bắc Bộ xuống đến Cà Mau đều cảnh báo có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Ngoài khơi huyện đảo Hoàng Sa trời ít mưa, gió mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, biển động. Còn ở huyện đảo Trường Sa có mưa rải rác làm tầm nhìn giảm thấp 4-10km, lưu ý ở phía Tây gió có lúc cấp 6, giật cấp 7-8.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước