Khu cổ vật Chăm Pa lần đầu mở cửa sau 71 năm

Ban Thời sự-Thứ bảy, ngày 29/10/2016 07:14 GMT+7

VTV.vn - Khách du lịch tới Cố đô Huế sẽ có thêm một địa chỉ tham quan nữa, đó là Khu trưng bày cổ vật Chăm Pa thời vua Khải Định, thuộc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế.

Khu vực này sẽ mở cửa đón khách tham quan từ ngày 23/11 sau 71 năm đóng cửa. Gần 40 cổ vật được Viện Viễn Đông Bác Cổ (Pháp) sưu tầm trên mọi miền đất nước Việt Nam dưới thời Pháp thuộc sẽ được trưng bày tại Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế, trong đó có những món quý hiếm như tượng Nam Thần, tượng Kinnara...

Khu Cổ vật Chăm Pa này được vua Khải Định thành lập từ tháng 12/1927 để trưng bày các cổ vật do Viện Viễn Đông Bác cổ sưu tầm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước